Tiếp tục xét xử các đối tượng gây rối tại Bình Thuận

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/07/2018 15:39 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 23/7, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng vào các ngày 10 và 11/6 vừa qua.

Đây là những đối tượng đã tham gia chặn xe, ném đá, chống người thi hành công vụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, trong các ngày 10 và 11/6 vừa qua, các bị cáo đã có hành vi la lối, kích động đám đông, phá phách, chặn các phương tiện giao thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A trong khoảng thời gian dài.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn dùng đá, gạch, gậy tấn công vào lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng và điều tiết giao thông. Hành vi này đã phạm tội theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cuối giờ sáng nay, Tòa đã tuyên án. Theo đó, bị cáo Phạm Sang, Đỗ Văn Ngọc cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Nguyễn Chương, Ngô Văn Đặt cùng chịu mức án 3 năm tù giam.

Bị cáo Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Văn Liêm cùng chịu mức án 2 năm 6 tháng.

Bị cáo Nguyễn Minh Kha và Nguyễn Văn Mẹo cùng chịu mức án 2 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước