Tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/03/2019 17:52 GMT+7

Chủ tọa phiên tòa xét hỏi các bị cáo. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 7/3, tại Phú Thọ, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Tại phần thẩm vấn, các bị cáo thuộc nhóm tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" hầu hết thừa nhận hành vi phạm tội nhưng mong muốn Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Tuy nhiên, vẫn có một số bị cáo không đồng quan điểm với kháng nghị của VKSND vì các bị cáo này đã tự nộp lại tiền đánh bạc sung công quỹ Nhà nước. Mặc dù VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị tòa cấp cao không truy thu số tiền này của các bị cáo nhưng các bị cáo nhất quyết không nhận lại tiền và cho biết, việc làm này là tự nguyện, thể hiện mong muốn hối cải, khắc phục sai lầm và xin được hưởng án treo.

Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài đến ngày 12/3.

Trước đó, 26 bị cáo, bao gồm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam xin xử vắng mặt; hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa không có kháng cáo và không tham gia phiên phúc thẩm.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có đơn xin xử vắng mặt Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có đơn xin xử vắng mặt Phan Sào Nam khai về số tiền khủng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam khai về số tiền khủng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam bị đề nghị 6 - 7 năm tù Phan Sào Nam bị đề nghị 6 - 7 năm tù

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước