Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/09/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, từ sắp xếp tinh gọn bộ máy, năm nay cả nước đã tiết kiệm được khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến chiều 30/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng bám sát thực tế, kịp thời tham mưu thể chế, cụ thể hóa nhiều chủ trương về công tác cán bộ. 

Đặc biệt mới đây, ngành đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây sẽ là cơ sở để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội, chạy chức chạy quyền.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, việc thực hiện sắp xếp bộ máy cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, cả nước đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối cấp tỉnh, gần 500 đầu mối cấp huyện, giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó và gần 98 nghìn biên chế. 

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết về sắp xếp bộ máy Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết về sắp xếp bộ máy

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu việc kiểm tra thực hiện nghị quyết về sắp xếp bộ máy phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, nắm được vướng mắc trong quá trình sáp nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước