Tiểu ban Kinh tế - Xã hội làm việc với 4 địa phương phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 19:42 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/5, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa có buổi với các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá 4 tỉnh đều có mức tăng trưởng khá cao, trên 6% trong nhiều năm; chất lượng tăng trưởng ngày càng tăng lên; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân được nâng lên.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục đi sâu thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến, giải pháp đột phá với Trung ương về nhiều vấn đề lớn đặt ra như xây dựng thể chế, thực hiện ba đột phá chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển, tái cơ cấu kinh tế, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, kết quả làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Tiểu ban xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) trình Trung ương xem xét, quyết định.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2018 Cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2018

VTV.vn - Đây là kết luận được Ủy ban Kinh tế Quốc hội đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước