Tiêu hủy hơn 30 tấn hàng hóa tang vật vi phạm hành chính

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 12:43 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành tiêu hủy hàng hóa tang vật vi phạm hành chính đợt II năm 2018 với trọng lượng hơn 30 tấn.

Trong đó, có tới hơn 200 bình khí N2O được sử dụng để bơm bóng cười. Mặc dù khí N2O là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, sử dụng trong ngành công nghiệp hay trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang lạm dụng sử dụng khí N2O để gây ảo giác dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc. Theo quy định, khi tiêu hủy, số khí này sẽ được xả hết và khoan thủng vỏ, tránh tái chế.

Ngoài các bình khí N2O, hàng hóa bị tiêu hủy lần này còn có hơn 10.000 bao thuốc lá và cigar điếu nhập lậu, 6.000 lít rượu ngoại nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Chỉ tính riêng trong tháng 9 năm nay, Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra và xử phạt hành chính gần 10 tỷ đồng với các vụ vi phạm trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Chi cục QLTT Hà Nội sẽ chỉ đạo các đội tăng cường công tác kiểm soát bởi đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Các mặt hàng sẽ được tập kết về Hà Nội để tiêu thụ và trung chuyển đi các tỉnh thành khác.

Mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm Mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm

VTV.vn - Dù chưa có quy định cấm nhưng việc mua bán, sử dụng bóng cười vẫn là hành vi sai phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước