Tìm giải pháp tạo bước đột phá trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 19:46 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Chiều 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong quá trình tổng kết cần phải nêu bật được các cách làm hiệu quả, đồng thời phải đánh giá được đầy đủ các mặt còn tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa chưa đồng đều, tình hình vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhận thức về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa phương đơn vị chưa đầy đủ, vẫn có nơi cho rằng đây là hoạt động của riêng ngành Tư pháp. Các đại biểu đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, huy động xã hội tham gia công tác này.

Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

VTV.vn - Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045" đã diễn ra vào sáng nay (4/9).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước