Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng biên giới các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

VTV8-Thứ ba, ngày 24/09/2019 22:25 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Sáng 24/9, Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra tại Đắk Lắk.

Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, di dịch dân tự do những năm qua tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn tồn tại và diễn ra phức tạp tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Đây là nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị rút kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Nam đến Bình Phước), tiếp giáp với Lào và Campuchia có nhiều bà con các dân tộc sinh sống. Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền như: xây dựng các mô hình tủ sách pháp luật khóm, ấp; xây dựng trung tâm trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, ngày pháp luật, ngày biên phòng toàn dân... giúp bà con nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, hủy bỏ nhiều phong tục, tạp quán lạc hậu; ngăn chặn tình trạng di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chủ động đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào biên giới Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào biên giới

VTV.vn - Mới đây, Trung tâm tin tức VTV24 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước