Tin thời tiết ngày 15/5: Bão Vongfong diễn biến phức tạp, nắng nóng bao trùm trên cả nước

VTV News-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 06:08 GMT+7

VTV.vn - Hồi 19h ngày 14/5, vị trí tâm bão ngay trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Bão Vongfong có sức gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 15/5, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19 giờ ngày 16/5, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên phía Tây Bắc đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 17/5, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, ngày 14/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang tập trung chỉ đạo, theo dõi diễn biến bão Vongfong, đề phòng bão đổi hướng đi vào biển Đông, thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố bị thiệt hại khẩn trương hỗ trợ người dân và cộng đồng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, mưa, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nắng nóng diện rộng 

Trong ngày 15/5 và ngày 16/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/5.Trong ngày 15/5, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 16/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Khu vực Hà Nội: Ngày 15/5 và ngày 16/5 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày 17/5 nắng nóng suy giảm ở Hà Nội.

Bão lớn Vongfong đổ bộ vào Philippines Bão lớn Vongfong đổ bộ vào Philippines

VTV.vn - Ngày 14/5, cơn bão Vongfong mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, khiến hàng chục nghìn cư dân tại đây phải sơ tán khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước