Tỉnh An Giang cần bứt phá trong nông nghiệp và du lịch

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/11/2016 21:22 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang vào cuối giờ chiều 17/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang cần có khát vọng mạnh mẽ hơn để đưa An Giang bứt phá, nhất là trong nông nghiệp và du lịch.

Trong năm nay, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang đạt 6,5%. Tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, tạo động lực phát triển hai lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh là nông nghiệp và du lịch. Kết quả là sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, sản lượng trên 4 triệu tấn, diện tích sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật chiếm gần 90% diện tích, mô hình "cánh đồng lớn" đạt trên 35.000 ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng/ha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua; cho rằng An Giang là tỉnh lớn ở Đồng bằng Sông cửu Long, có bề dày truyền thống, đông đồng bào dân tộc và có nhiều tiềm năng lớn để phát triển, nhất là thế mạnh về nông nghiệp sạch và du lịch dịch vụ. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng để khai thác lợi thế tiềm năng cho sự phát triển.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, môi trường cạnh tranh của An Giang chưa thực sự hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh có sự sụt giảm liên tục trong thời gian qua mà chưa tìm ra nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan và các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, một số tiềm năng lại chưa thực sự được phát huy, trong đó có du lịch. Tỉnh cũng chưa có giải pháp để quảng bá phát triển mạnh mẽ ngành du lịch. Là tỉnh thuần nông, nhiều lợi thế nhưng xây dựng nông thôn mới mới chỉ đạt 16%, trong khi bình quân của cả nước là 23%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị An Giang phải đặt vấn đề về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đi liền với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng hạng môi trường đầu tư kinh doanh của An Giang lên cao hơn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chuyển dịch mạnh mẽ và thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh mẽ tiềm năng về du lịch, dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước