Tinh giản biên chế chưa thực chất, không theo đúng quy định

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2017 06:17 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội nhận định, tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất, không theo đúng quy định và chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ máy hành chính Nhà nước lại phình to sau 5 năm tinh giản. Nghịch lý này được công bố trong Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Theo báo cáo, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở các địa phương tăng hơn 120.000 người trong 5 năm. Còn 11 địa phương sử dụng vượt quá số biên chế được giao. Đồng thời, cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn cồng kềnh, trung bình một cơ quan có 8,1 phòng và tương đương. Tỷ lệ người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương cũng ở mức cao, không hợp lý.

Cũng trong 5 năm, tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ đã tăng 28 đơn vị trực thuộc, trong khi số lượng các đơn vị hành chính trực thuộc cấp tổng cục tăng tới hơn 820 đơn vị. Báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội nhận định, tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất, không theo đúng quy định và chưa đạt mục tiêu đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước