Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/07/2019 20:13 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang.

Trao phần thưởng cao quý cho tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là vùng đất phên dậu của đất nước bên vịnh Thái Lan, với bề dày truyền thống anh hùng cùng với phẩm chất và tài hoa của người Kiên Giang, Huân chương Độc lập hạng Nhất là dấu ấn quan trọng, tô đậm thêm truyền thống hào hùng của tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng đề nghị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang tự hào với thành tích nhưng không được chủ quan vì phía trước còn nhiều thách thức. Trong đó, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ bé trong khi nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa thực sự được khơi dậy và trở thành động lực phát triển cho tỉnh. Thu ngân sách tăng cao nhưng vẫn phải dựa vào trợ cấp từ Trung ương, còn đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Từ những rào cản này, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành cần nỗ lực và phối hợp chặt chẽ để cùng phát triển tỉnh Kiên Giang xanh, sạch, đẹp, người dân ấm no, hạnh phúc và có đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng một số loại thuốc và đồ dùng thiết yếu đi biển cho các ngư dân của tỉnh Kiên Giang. Đây là một phần của chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển của báo Người lao động mới phát động.

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Kiên Giang vào cuối giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ này, Kiên Giang đã luôn giữ được đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Lãnh đạo miệng nói tay làm, dám nghĩ, dám làm nên đã có bước phát triển toàn diện, có nhiều mặt ấn tượng. 

Nhấn mạnh, mỗi địa phương là một tiền đồn phát triển kinh tế để cả nước phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Kiên Giang cần có khát vọng và tầm nhìn để tập trung chỉ đạo phát triển những lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, nuôi hải sản xa bờ, đặc biệt là du lịch, dịch vụ không chỉ ở Phú Quốc mà còn ở Rạch Giá và Hà Tiên. 

Trong phát triển, Kiên Giang cần phải xây dựng tốt quy hoạch tích hợp, nhất là ở Phú Quốc đi cùng với quản lý tốt quy hoạch. Trong phát triển phải quản lý nghiêm và đúng pháp luật từng mét vuông rừng, không cho phép lấy đất rừng ở Phú Quốc để sử dụng vào các mục đích khác. Bên cạnh đó, Kiên Giang cũng cần hết sức quan tâm tới đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, để trong tương lai không xa, tỷ lệ hộ nghèo ở Kiên Giang có thể giảm xuống thấp nhất trong số các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Trên cơ sở năm nay, Kiên Giang có thể thu được ngân sách gần 11.000 tỷ đồng, đứng thứ ba ở đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng kêu gọi toàn đảng bộ tỉnh Kiên Giang phải đặt và đạt được mục tiêu tự chủ ngân sách từ năm sau. Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh cần thúc đẩy để các dự án được ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày hôm nay sớm được triển khai, đi cùng với tổ chức thêm các hình thức xúc tiến đầu tư phù hợp. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang phải khơi dậy được khát vọng phát triển ở các các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành những tỉnh dẫn đầu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược, cuối thế kỷ XIX ở Nam Bộ. Những chiến công của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã viết nên trang sử chói lọi trong lịch sử dân tộc. Sau các chiến thắng vang dội trên sông Nhât Tảo và tấn công đồn Kiên Giang, ông bị giặc Pháp bắt và đưa ra pháp trường vào ngày 27/10/1868. Dù mất đi nhưng câu nói "Khi nào Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" của ông đã trở thành một chân lý.

Gần 10 tỷ USD được cam kết đầu tư vào Kiên Giang Gần 10 tỷ USD được cam kết đầu tư vào Kiên Giang

VTV.vn - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Kiên Giang sáng nay (29/7), các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư vào tỉnh này gần 10 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước