Tình trạng cá chết hàng loạt ở Kon Tum tiếp diễn, gây thiệt hại nặng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/06/2018 10:54 GMT+7

Cá chết nổi trắng mặt hồ. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

VTV.vn - Ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, bà con lại đang phải đau đầu vì tình trạng cá chết đã kéo dài hơn 1 tháng qua và vẫn đang có nguy cơ tiếp diễn trên diện rộng.

Khối lượng cá chết hiện đã lên tới trên 3 tấn. Nguyên nhân cá chết được xác định là do bị xuất huyết do vi khuẩn và môi trường nước bị nhiễm nấm. 

Hiện các ngành chức năng của địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần tiến hành các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, vệ sinh lồng nuôi, ao nuôi, loại bỏ rong rêu, chất bẩn, làm tăng lưu thông dòng chảy. Vớt phân cá, xác cá để tránh mầm bệnh lây lan. Với những hồ cá đã bị nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc tím và các hóa chất khác để trị bệnh nấm thủy my, đồng thời cần khử trùng, tiêu độc môi trường nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước