Tổ chức lễ giỗ tập thể nạn nhân bị chế độ Khmer Đỏ sát hại ở An Giang

VTV9-Thứ tư, ngày 02/05/2018 09:11 GMT+7

Hài cốt nạn nhân bị Khmer Đỏ thảm sát được lưu giữ tại Nhà mồ Ba Chúc. (Ảnh: VOH)

VTV.vn - Vào ngày 16/3 Âm lịch hàng năm, chính quyền huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tiến hành tổ chức Lễ giỗ tập thể những nạn nhân bị chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sát hại.

Lễ giỗ năm nay được tổ chức vào sáng 1/5 tại Khu du tích lịch sử cấp Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc. Đông đảo cán bộ và người dân địa phương đã đến thắp hương tưởng niệm những người đã mất, lên án tội ác chiến tranh và nhắn nhủ nhau trân trọng những giá trị hòa bình được thừa hưởng hôm nay.

Trong 11 ngày đêm tràn sang biên giới nước ta (ngày 18 - 30/4/1978), lính Khmer Đỏ đã sát hại hơn 3.100 người. Nhiều bom đạn còn sót lại đã gây thương tích cho hơn 200 người dân địa phương, trong đó có nhiều trẻ em.

Campuchia: Phóng thích tội phạm Khmer Đỏ Campuchia: Phóng thích tội phạm Khmer Đỏ

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) đã quyết định phóng thích vô điều kiện bị cáo nữ duy nhất trong chế độ, Ieng Thirith, 80 tuổi do bị cáo không đủ minh mẫn để tiếp tục hầu toà.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước