Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên công khai xin lỗi vụ án oan 28 năm

Kênh Truyền hình Quốc hội-Thứ ba, ngày 24/10/2017 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/10, TAND tỉnh Điện Biên xin lỗi công khai 3 mẹ con bà Đặng Thị Nga về những oan sai trong vụ án chồng bà Nga bị tử vong.

Một vụ án oan xuyên thế kỷ đã được các cơ quan tố tụng (tỉnh Lai Châu cũ) đưa ra xét xử với tội danh "Giết người" và "Che giấu tội phạm" cách đây 28 năm. Trong vụ án này, hai người con trai của nạn nhân đã bị tuyên với mức án là 18 và 12 năm tù về hành vi giết người và người vợ là bà Đặng Thị Nga - bị tuyên 36 tháng tù treo do không tố giác tội phạm.

Buổi xin lỗi công khai này đã minh oan cho gia đình bà Đặng Thị Nga sau 28 năm mong đợi, thu hút đông đảo người dân quanh khu vực quan tâm theo dõi. 28 năm trước, chồng bà Nga là ông Trịnh Huy Tùng bị phát hiện chết dưới giếng và có dấu hiệu bị giết trước đó. Công an tỉnh Lai Châu cũ đã bắt ba mẹ con bà Nga và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) đã kết án bà Nga 36 tháng tù treo còn hai người con của bà bị kết án tổng cộng 30 năm về tội giết người.

Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử vụ án này. Do chứng cứ buộc tội không đầy đủ, nên đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an tỉnh điều tra lại từ đầu. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát hiện có nhiều dấu hiệu oan sai trong quá trình điều tra. Và hôm nay (24/10), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức xin lỗi công khai gia đình bà Nga. Tại buổi xin lỗi này, gia đình bà Nga đã yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ thủ phạm của vụ án này.

Trách nhiệm bồi thường trong vụ án oan sai Trách nhiệm bồi thường trong vụ án oan sai

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đưa ra một đề xuất liên quan đến vấn đề này được nhiều người quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước