Chiếc võng Bác thường nằm thuở nhỏ tại quê ngoại.
Hôm nay (12/5), Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”.
Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo đặc biệt có sự tham gia của các đại biểu đến từ 22 quốc gia. Trước khi Hội thảo chính thức diễn ra, Đoàn đại biểu đã về thăm Làng Sen - Nam Đàn (Nghệ An) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gần 50 đại biểu quốc tế đến từ 22 quốc gia, họ là những nhà hoạt động chính trị - xã hội nổi tiếng, lãnh đạo các Đảng Cộng sản, cánh tả trên thế giới... đã có cuộc hành trình về thăm Làng Sen. Dù là lần đầu tiên, hay đã có dịp đến đây nhiều lần, tất cả các đại biểu đều không khỏi xúc động trước mảnh đất đã sinh ra một con người vĩ đại.
Đồng chí Saman Vinhaket, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phụ trách công tác tư tưởng, lý luận phát biểu: “Đây là lần thứ tư tôi đến thăm quê hương Hồ Chủ tịch. Lần nào cũng vậy, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cứ khắc sâu trong trái tim và khối óc tôi. Trong ngôi nhà mộc mạc và giản dị này, Người đã nghĩ đến những điều vĩ đại và lớn lao - đó là vấn đề giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Điều này khiến tôi thực sự xúc động.
Ông Cốc Nguyên Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc: “Ở Trung Quốc, nhắc đến Hồ Chí Minh, từ em nhỏ đến người già ai cũng biết và quý trọng. Với tôi, tôi khâm phục Người một cách sâu sắc vì những gì Người đã làm cho dân tộc mình cũng như cho nhân loại”.
Được trực tiếp thăm nơi sinh ra và lớn lên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày thơ ấu, càng giúp cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về Người - một tư tưởng và nhân cách vĩ đại được hình thành, nuôi dưỡng ngay trong những khó khăn.
GS. Jonh Callow, Giám đốc Thư viện Cac Mac (London): “Được tận mắt chứng kiến ngôi nhà Người đã ở, những hiện vật còn lại... và nghe những câu chuyện về Người khi thơ ấu, tôi càng thêm cảm phục Hồ Chí Minh - một con người vĩ đại, Người đã trọn cuộc đời đấu tranh cho Hoà bình - điều mà nhân loại tiến bộ ngày nay vẫn tiếp tục hướng đến.
Tại khu tưởng niệm Người, những người con của dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn tới vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hoà bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.
Bình luận (0)