Tỏi Lý Sơn mất mùa vì hạn nặng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 10:22 GMT+7

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài khiến hơn 300 ha tỏi trên 2 đảo bé và đảo lớn của huyện đảo Lý Sơn gần như không cho thu hoạch, khiến bà con nơi đây lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Ở đảo Lý Sơn bé, không khó để tìm thấy những ruộng hành, ruộng tỏi bị chết khô bởi nắng. Không có nước ngọt để tưới, cũng không có đủ điện để lọc nước biển thành nước ngọt. Việc sản xuất, trồng hành, tỏi của bà con nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Được biết, Lý Sơn bé không có nước ngầm, nguồn nước sản xuất của dân đảo chỉ là nước mưa. Nhưng mùa này, mưa đến quá sớm, lượng mưa quá nhiều, ngay sau đó lại nắng hạn triền miên, những ruộng hành, tỏi đã thối rễ, chết yểu khi chưa kịp cho củ.

Hiệp hội hành, tỏi Lý Sơn cho biết, mùa tỏi năm nay, toàn huyện thiệt hại đến hơn 70%; vì mất mùa, giá hành tỏi vụ này có nhỉnh hơn.

Khan hiếm cát trắng trồng hành tỏi ở Lý Sơn Khan hiếm cát trắng trồng hành tỏi ở Lý Sơn

Nhờ lớp cát trắng, cây hành, cây tỏi mới phát triển tốt, có chất lượng thơm ngon. Thế nhưng, nguồn cát trắng tại Lý Sơn đang ngày một cạn kiệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước