Khan hiếm cát trắng trồng hành tỏi ở Lý Sơn

Lại Hoa – Duy Công (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 09:59 GMT+7

Mỗi khi vào vụ trồng tỏi nông dân Lý Sơn phải chạy đôn chạy đáo để mua cát trắng. (Ảnh: Báo ĐT Quảng Ngãi)

Nhờ lớp cát trắng, cây hành, cây tỏi mới phát triển tốt, có chất lượng thơm ngon. Thế nhưng, nguồn cát trắng tại Lý Sơn đang ngày một cạn kiệt.

Huyện Lý Sơn có khoảng 300 ha diện tích đất trồng tỏi, mỗi sào cần từ 3 - 4m3 cát trắng, do vậy lượng cát trắng phục vụ trồng tỏi của người dân trên đảo là rất lớn. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, không biết rồi đây việc sản xuất cây hành, cây tỏi truyền thống của nông dân Lý Sơn sẽ đi về đâu?

Dưới đây là VIDEO ghi nhận của phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh - Trung tâm tin tức VTV24, Đài THVN. Mời quý vị cùng theo dõi!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước