Tôm hùm chết hàng loạt ở vịnh Xuân Đài, Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 17:55 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua, tôm hùm nuôi ở vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho người dân ở vùng nuôi tôm hùm lớn nhất Phú Yên.

Vùng thiệt hại nặng nhất là xã Xuân Phương - đây cũng là địa phương có lồng nuôi tôm hùm lớn nhất so với các xã khác ở thị xã Sông Cầu. 

Theo người nuôi, tình trạng tôm hùm chết diễn ra từ 25/3 và kéo dài cho đến nay. Bình quân mỗi ngày, có từ 1 - 1,5 tấn tôm hùm bị chết. Cá biệt có ngày khi nước ở vùng nuôi bị đỏ, tôm hùm chết lên đến 2 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng

Kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung cho thấy, tại các vùng mặt nước vịnh Xuân Đài những ngày qua có hiện tượng nước chuyển sang màu đỏ bất thường, hàm lượng khí độc rất cao, mật độ vi khuẩn Vibrio cao. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt.

Tái diễn tình trạng tôm hùm chết hàng loạt Tái diễn tình trạng tôm hùm chết hàng loạt

VTV.vn - Tại Phú Yên, việc nuôi tôm hùm tự phát với tốc độ phát triển nhanh, mất kiểm soát dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, thường xuyên xảy ra dịch bệnh, tôm hùm chết hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước