TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Loay hoay giải quyết tình trạng tôm hùm chết

Phượng Hoàng, Văn TrọngCập nhật 14:51 ngày 14/03/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, tình hình tôm bị dịch bệnh chết ngày càng tăng khiến người dân đang rất hoang mang và lo lắng.

Mặc dù thường xuyên xảy ra dịch bệnh nhưng nghề nuôi tôm hùm mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các loài thủy sản khác nên người dân vẫn đầu tư tăng số lồng bè nuôi. Tưởng rằng lấy số lượng bù lại phần tôm bị dịch bệnh chết nhưng càng nuôi nhiều, tỷ lệ tôm hùm chết lại càng tăng. 

Trước tình hình dịch bệnh xảy ra tràn lan tại các lồng bè nuôi tôm hùm, người dân đã tìm mọi cách, biện Ph-600gram mỗi con với giá 1,2-1,3 triệu đồng/kg, còn tôm chết chỉ bán được khoảng 200-300 nghìn đồng.

Kết luận của Chi cục Thú y vùng IV: tôm hùm nuôi tại vùng biển Lao Mái Nhà bị bệnh đen mang. Sau khi có kết luận, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã có phác đồ phòng, trị bệnh đen mang cho tôm hùm nuôi. Tuy nhiên, tại vùng nuôi tôm hùm Lao Mái Nhà, đa số bà con nuôi chìm, khu vực này lại có sóng biển lớn nên việc trục vớt lồng lên mặt nước để điều trị cho tôm gặp không ít khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.