Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị nhân sự phải có con mắt tinh đời, đừng "thấy đỏ tưởng là chín"

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Tại các kỳ Đại hội Đảng, công tác nhân sự luôn được dư luận quan tâm.

Đại hội là lúc để chọn ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao cho Đảng, cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chuẩn bị nhân sự tốt, Đảng sẽ có một đội ngũ cán bộ tốt, có uy tín với dân, đủ sức gánh vác trọng trách mà đất nước và nhân dân giao cho. Chuẩn bị không tốt, sẽ có tác dụng ngược lại.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu sâu sắc, kiên quyết về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục có bài viết với tiêu đề "Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng".

Rất nhiều tờ báo như Đại đoàn kết, Hà Nội mới hay Sài Gòn giải phóng… đã trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Trong đó, tác giả Hồng Vinh trên tờ Nhân dân bình luận, những phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở sâu thêm cách nhìn nhận mới, cụ thể hóa thêm những tiêu chí khi xây dựng một Ban Chấp hành Trung ương cũng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới này. Đó là phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc. 

Như vậy, một lần nữa, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ đức - tài, nhưng trên cơ sở phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cụ thể, để vừa không bỏ sót người có đức - có tài, vừa không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có biểu hiện vi phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị nhân sự phải có con mắt tinh đời, đừng thấy đỏ tưởng là chín - Ảnh 1.

Vậy tại sao khi lựa chọn cán bộ lại phải lấy chữ "đức" làm gốc, phải lựa chọn những người đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết? Tờ Đại đoàn kết phân tích, đó là bởi lịch sử đã chứng minh điều này.

Gần đây nhất, khi phải đối diện với đại dịch toàn cầu, mỗi chúng ta đều thấm thía rằng: Nếu không đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và người dân lên trên hết, thì liệu chúng ta có được sự đồng lòng và tin tưởng của toàn dân hay không?

Và cũng chính trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của đại dịch, chúng ta vẫn phát hiện ra những cán bộ cố tình ăn bớt tiền của dân. Thế mới càng thấm thía rằng, việc tìm được đội ngũ cán bộ có tâm, hết lòng phụng sự nhân dân là quan trọng vô cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị nhân sự phải có con mắt tinh đời, đừng thấy đỏ tưởng là chín - Ảnh 2.

Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì phải thận trọng "đừng nhìn cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong", "đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín". Người làm nhân sự cho Đảng "phải có con mắt tinh đời", "nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ".

Trên tờ Tiền phong, Ðại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã phân tích câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - "đừng nhìn cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong"

Ông Vân cho rằng, cái bên trong mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn nói đến là trí tuệ và ý chí nung nấu của cán bộ với công việc chung. Cán bộ một lòng lo cho dân, cho nước, đó mới là cái bên trong. Còn cái mã bên ngoài, đi xe sang, mặc hàng hiệu thì bất kể ở cấp nào cũng nên loại bỏ bớt đi. 

"Anh hành động, phát ngôn như thế nào để người ta thuyết phục, nể trọng, chứ làm cán bộ cấp cao mà nói câu nào dân chê cười, dè bỉu câu đó thì vứt đi", ông Vân nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước