Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 21:00 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào - Pany Yathotou. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chiều nay (24/2), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tin tưởng những kết quả rất quan trọng của chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng khăng khít, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước cũng như những kết quả hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan dân cử hai nước trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào; mong muốn Quốc hội cũng như các Ủy ban của Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác, đóng góp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Chia sẻ với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tầm trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan tối cao của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định sẽ không ngừng thúc đẩy sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy cũng như giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ, cùng nhau phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan lập pháp; trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đối ngoại, nhất tại diễn đàn quốc tế lớn.

Chủ tịch Quốc hội Lào một lần nữa chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội Lào, khẳng định công trình là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, cho biết việc thi công đang được hai bên triển khai tích cực, đúng tiến độ và dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước