Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Nam Định

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 20:21 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Ngày 8/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Cùng đi có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ,ngành Trung ương

Là địa phương nằm trong trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, tỉnh Nam Định có nhiều lợi thế để phát triển 3 vùng kinh tế: nông nghiệp, kinh tế biển và công nghiệp dịch vụ. Trong năm qua, Tỉnh Nam định đã đạt mức tăng trưởng 7 % cao nhất kể từ năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo  chỉ còn 3,9%, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 17 trong toàn quốc, đã có 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 73% tổng số các xã , nhiều dự án trong điểm bắt đầu được triển khai như nhà máy nhiệt điện Hải Hậu 1, khu công nghiệp Dệt may Rạng đông, tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành đều cho rằng mặc dù Nam Định đã đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về vị trí để có thể phát triển đồng bộ cả nông nghiệp, kinh tế biển và công nghiệp dịch vụ; trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có những dự án nổi trội hoặc có sức lan tỏa làm động lực kéo các ngành kinh tế khác. Đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh  tế xã hội trong thời gian tới,  ý kiến các Ban ,Bộ, ngành đều cho rằng, Nam Định cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, tạo sự đột phá, ví dụ như về công nghiệp nên tận dụng ưu thế công nghiệp dệt may để bước đầu định hình trung tâm thời trang dệt may, đồng thời phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến. Với nhiều di tích lịch sử và văn hóa, du lịch tiếp tục phát triển theo hướng du lịch tâm linh và sinh thái. Về nông nghiệp, trên cơ sở Nam Định đang hợp tác với tỉnh Miyazaki của Nhật Bản cần tận dựng kinh nghiệm và công nghệ để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cũng như tập trung nuôi trồng thủy hải sản, cụ thể là con tôm với lợi thế 72km đường bờ biển

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định, cơ sở hạ tầng và bộ mặt nông thôn đô thị thay đổi, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới để đến năm 2020 phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong 1 năm tăng 16 bậc, khởi động được một số dự án chiến lược cho phát triển lâu dài mang tính bền vững. Chất lượng giáo dục cũng là một điểm sáng,  22 năm liền nằm trong những địa phương dẫn đầu cả nước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng vẫn còn có nhiều lĩnh vực mà kết quả đạt được chưa tương xứng với lợi thế, thu nhập người dân 42 triệu đồng, chưa bằng trung bình cả nước, thu ngân sách mới đáp ứng được 33%, so với chi, chưa thu hút được những dự án có tầm cỡ . Đây là câu hỏi đặt ra, đòi hỏi Nam Định phải trăn trở suy nghĩ hơn, năng động hơn, có ý chí vươn lên hơn nữa.

Phân tích những thế mạnh của Nam Định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là truyền thống văn hóa, lịch sử, yêu nước cách mạng kiên cường, có quá trình phát triển lâu dài, nhân dân cần cù sáng tạo, nhiều phong trào điển hình tiên tiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nam Định cũng là quê hương của nhiều nhân sỹ trí thức, nhà văn hóa danh tiếng và các lãnh đạo tiền bối  cách mạng, trong đó, có Tổng bí thư Trường Chinh. Đây là niềm tự hào của các thế hệ người dân Nam Định và là nguồn lực quan trọng để thôi thúc từ lãnh đạo đến người dân phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa xứng đáng với truyền thống quê hương.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nam Định chăm lo tốt đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh, công bằng xã hội, thực hiện tốt chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ. Nhấn mạnh Đảng vững mạnh, đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ là những yếu tố cơ bản, quan trọng nhất để có thể chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đi đúng kế hoạch đề ra. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy đảng  của Nam định nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo yêu cầu đặt ra. Về kiến nghị của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện để Nam Định có thể triển khai những dự án có tác động lâu dài đến định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước