Tổng điều tra dân số và nhà ở: Lần đầu tiên dùng phiếu điện tử và trực tuyến

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/04/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay đã bắt đầu từ hôm nay (1/4).

Điểm mới của cuộc Tổng điều tra năm nay là sử dụng công nghệ thông tin ở tất cả công đoạn với 3 hình thức thu thập thông tin: Phiếu điện tử; Phiếu trực tuyến và Phiếu giấy. Trong đó Phiếu điện tử là hình thức chính, tức là điều tra viên đến từng hộ hỏi và ghi chép vào phiếu được thiết kế sẵn, cài đặt trong thiết bị di động.

Nội dung của phiếu dành cho toàn bộ các hộ dân gồm 22 câu hỏi liên quan đến dân số và nhà ở như: Trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng hôn nhân, lao động việc làm, hiện trạng sở hữu, quy mô diện tích nhà ở... Còn loại phiếu có 65 câu hỏi dành cho 2,3 triệu hộ được chọn mẫu, thu thập thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở. Tất cả thông tin được bảo mật tuyệt đối theo quy định

Tổng điều tra dân số và nhà ở có chu kỳ 10 năm/lần nhưng năm nay được kỳ vọng là căn cứ để cập nhật thông tin về dân số, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin sẵn có, tiến tới 10 năm sau không cần thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở.

TP.HCM ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TP.HCM ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

VTV.vn - Sáng nay (1/4), nhiều địa phương của TP.HCM đã ra quân thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước