TP HCM: Nhà văn hoá trở thành nơi… kinh doanh

Vũ Em – Phạm Bằng (VTV24)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 15:17 GMT+7

Được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người dân, nhưng, ở TP HCM nhiều nhà văn hóa đã trở thành nơi kinh doanh của các đơn vị tư nhân.

Qua tìm hiểu, tại TP.HCM hiện có khoảng 47 nhà văn hóa phường xã, nhưng số lượng nhà văn hóa được khai thác đúng mục đích chỉ chiếm số ít. Theo quy định, để đạt tiêu chuẩn phường, xã văn hóa, mỗi nơi buộc phải có một nhà văn hóa nhưng rất nhiều trong số đó, đặc biệt là ở khu vực ngoại vi thành phố, nhà văn hóa nếu không cho thuê làm địa điểm kinh doanh cũng đành bỏ không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước