TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đài PT-TH Hòa Bình-Chủ nhật, ngày 07/04/2019 21:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Với phương châm "Lấy sức dân để chăm lo cho dân", sau 8 năm thực hiện chương trình Nông thôn mới, thành phố Hòa Bình đã có 7 trên tổng số 7 xã đạt 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 1,05%.

Thành phố Hòa Bình là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước