TP.HCM: 65% lợn tại chợ đầu mối Bình Điền chưa truy xuất được nguồn gốc

Lê Phượng - Xuân Hoa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 17:28 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 1 tuần triển khai thực hiện, tại chợ đầu mối Bình Điền hiện chỉ có 21% trên tổng số 3.000 con heo có đeo vòng nhận diện và truy xuất được nguồn gốc.

Lý do là nguồn heo vào chợ đầu mối này được giết mổ tại Long An nên thành phố không tập trung kiểm tra kiểm soát được nguồn heo này.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, điểm nghẽn khi thực hiện đề án 100% heo tại chợ đầu mối vào thành phố phải được truy xuất nguồn gốc là do đơn vị này chưa áp dụng chế tài mạnh. Vì hiện nay 85% heo được tiêu thụ tại thành phố là nhập từ các cơ sở chăn nuôi như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Cũng theo cơ quan chức năng, hiện việc đeo vòng truy xuất cho heo, các thương nhân đang làm chỉ là hình thức đối phó, nhiều chiếc vòng không được kích hoạt nên 65% heo tại chợ đầu mối chưa truy xuất được nguồn gốc.

Hiện Sở Công Thương thành phố đã có tờ trình lên UBND TP.HCM về việc ra quy chế cho phép chợ đầu mối từ chối không nhập những sản phẩm heo không có thông tin truy xuất nguồn gốc. Dự kiến trong tuần tới, thành phố sẽ họp bàn và chốt phương án kiểm soát nguồn gốc thịt heo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước