TP.HCM bác bỏ thông tin có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/03/2020 18:45 GMT+7

TP.HCM khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có trường hợp nào tử vong do COVID-19 và những trường hợp đang điều trị đều có sức khỏe ổn định. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đoạn video cắt ghép phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM - ông Lê Thanh Liêm đã gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội.

Trung tâm Báo chí TP.HCM khẳng định những thông tin về ca nhiễm và số người chết ở Việt Nam trong đoạn video phỏng vấn một lãnh đạo TP.HCM lan truyền trên mạng là hoàn toàn bịa đặt.

Trong đoạn phỏng vấn lan truyền trên mạng, ông Lê Thanh Liêm có nói đến con số cập nhật về tình trạng lây nhiễm COVID-19 và số người tử vong trên thế giới tại thời điểm ngày 11/2/2020. Tuy nhiên, đoạn video tung lên YouTube đã được cắt ghép, chỉnh sửa, khiến người dân hiểu nhầm thành 1.000 người tử vong tại TP.HCM.

Cơ quan chức năng đang điều tra các tài khoản có biểu hiện lan truyền video trên với ý đồ xấu để xử lý nghiêm, triệt để.

Phát hành bộ tem ""Chung tay phòng, chống dịch COVID-19"" Phát hành bộ tem ''Chung tay phòng, chống dịch COVID-19'' 30 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh 30 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh Kiểm soát y tế tại địa phương với người về từ các tỉnh có dịch Kiểm soát y tế tại địa phương với người về từ các tỉnh có dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước