TP.HCM ban hành mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch tả châu Phi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 06:11 GMT+7

VTV.vn - Người dân có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh mà phải tiêu hủy vẫn sẽ được hỗ trợ kinh phí, cho dù địa phương chưa công bố dịch là chính sách mới được UBND TP.HCM ban hành.

Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ mức từ 1,5-2 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh. Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 55 tỉnh, thành, trong đó TP.HCM là địa phương mới nhất phát hiện có dịch.

TP.HCM tập trung mọi nguồn lực khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi TP.HCM tập trung mọi nguồn lực khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, hàng loạt giải pháp đã được TP.HCM tập trung thực hiện để khoanh vùng dập dịch, tránh lây lan trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước