TP.HCM cần gần 100.000 tỷ đồng giải quyết kẹt xe và chống ngập

Thanh Phong - Nguyễn Nam (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/11/2016 08:47 GMT+7

Ngập sâu tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - TP.HCM cần tới hơn 97.000 tỉ đồng từ nay đến năm 2020 để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nhằm giải quyết 2 “căn bệnh” trầm kha của thành phố là kẹt xe và ngập nước.

Con số này được trích từ báo cáo của UBND TP.HCM gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư các công trình đáp ứng nhu cầu giao thông có sức lan tỏa lớn như: xây dựng hoàn chỉnh đường vành đai 2, 3; các tuyến đường sắt đô thị nhằm giải quyết ùn tắc, kẹt xe.

Đồng thời, TP.HCM sẽ triển khai các dự án giải quyết tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm thành phố và xóa tất cả các tuyến đường ngập nước do mưa và triều cường.



Sớm giải ngân vốn cho dự án chống ngập của TP.HCM Sớm giải ngân vốn cho dự án chống ngập của TP.HCM TP.HCM thí điểm chống ngập bằng hồ điều tiết ngầm công nghệ Nhật TP.HCM thí điểm chống ngập bằng hồ điều tiết ngầm công nghệ Nhật Nhật Bản dự kiến đầu tư 22 tỷ Yen cho TP.HCM chống ngập Nhật Bản dự kiến đầu tư 22 tỷ Yen cho TP.HCM chống ngập


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước