“TP.HCM cần nhân rộng các điển hình dân vận khéo”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:53 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, trong thời gian tới, Thành ủy TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các điển hình dân vận khéo.

Chiều nay (22/10) tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tiếp 87 điển hình cá nhân và 24 điển hình tập thể dân vận khéo TP.HCM.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, TP. HCM là nơi khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa xã hội to lớn như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hiến máu nhân đạo, trở thành điểm sáng trong công tác dân vận.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, trong thời gian tới, Thành ủy TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các điển hình dân vận khéo, đưa phong trào này hướng tới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, thành công của phong trào dân vận sau 10 năm khởi động sẽ là minh chứng cho sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, sức sáng tạo to lớn của nhân dân, và khẳng định lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Cần đổi mới tư duy, cách làm trong hoạt động dân vận Cần đổi mới tư duy, cách làm trong hoạt động dân vận

VTV.vn - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lực lượng quân sự cùng với việc làm tốt vai trò tham mưu, cần tập trung đổi mới tư duy và cách làm trong hoạt động dân vận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước