TP.HCM chấp thuận đề án tăng mức thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường

Thùy Nhung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 18:40 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu nhất trí mức thu phí 5.000 đồng/xe ô tô/lượt đã lạc hậu cả về quy định lẫn thực tế và việc tăng giá là cần thiết.

Dự thảo đề án tăng phí đỗ xe lòng lề đường vừa được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM hoàn thiện và công bố đã nhận được những phản ứng trái chiều trong dư luận khi mức phí đỗ xe sẽ tăng đến 8 lần. 

Trong cuộc họp phản biện xã hội, những tưởng đề án sẽ bị phản đối gay gắt, nhưng ngược lại, các chuyên gia lại đồng tình với chủ trương phải tăng phí bởi điều này xuất phát từ thực tế của TP.HCM.

Các đại biểu nhất trí, mức thu phí 5.000 đồng/ xe ô tô/lượt đã lạc hậu cả về quy định lẫn thực tế, việc tăng là cần thiết. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, mục đích của việc tăng này là hạn chế đậu đỗ xe trên lòng lề đường thì mức tăng gấp nhiều lần như vậy là hợp lý, thậm chí còn thấp.

Bên cạnh việc góp ý về mức giá, cách thu phí, các đại biểu còn cho rằng TP.HCM nên thí điểm trước một vài tuyến đường, rút kinh nghiệm trước khi áp dụng đại trà.

Tăng phí trông xe: Người vui, kẻ khóc Tăng phí trông xe: Người vui, kẻ khóc

VTV.vn - Quyết định tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố lên mức cao nhất 300% kể từ ngày 1/1 ở Hà Nội đang nhận được nhiều ý kiến từ phía dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước