TP.HCM chi hơn 28 tỷ đồng để vớt lục bình, rác thải trên kênh rạch

VTV9-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 21:49 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, TP.HCM sẽ dành hơn 28 tỷ đồng cho việc vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trôi nổi trên các tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Đôi - Tẻ, Tàu Hũ và rạch Bến Nghé.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 35 tấn rác thải, lục bình được các nhân viên vệ sinh vớt lên từ các tuyến kênh này. Tần suất vớt hai ngày một lần. Đa phần là rác sinh thải sinh hoạt, nylon, xác động vật, phần còn lại là rong cỏ, lục bình.

TP.HCM hiện có khoảng 170 kênh rạch với gần 700 km bị lục bình, cỏ dại phát triển ngăn cản dòng chảy, gia tăng ô nhiễm khu vực nội thành và tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Quảng Nam: Rác thải ngập tràn khu dân cư gây ô nhiễm nặng Quảng Nam: Rác thải ngập tràn khu dân cư gây ô nhiễm nặng

VTV.vn - Từ trước Tết đến nay, người dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang khốn khổ vì rác thải bủa vây khắp nơi, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm nặng nề cả một khu dân cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước