TP.HCM công bố quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hạnh Vân - Tuấn Anh (VTV9)-Thứ hai, ngày 01/10/2018 18:41 GMT+7

VTV.vn - Lễ công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được tổ chức.

Lễ công bố do Bộ GTVT và UBND TP.HCM tổ chức vào chiều 1/10.

So với quy hoạch được công bố vào năm 2015, cấp sân bay vẫn là 4E, sân bay dùng chung là bay dân dụng và sân bay quân sự cấp 1. Tuy nhiên, công suất vận chuyển hành khách được nâng lên 50 triệu khách/năm so với quy hoạch trước đây chỉ là 25 triệu khách/năm.

Số vị trí đỗ máy bay từ 82 theo quy hoạch trước đó đã tăng lên 106 bằng cách bổ sung sân đỗ máy bay trước Nhà ga hành khách T3 và sân đỗ phía Nam. Hệ thống đường trục ra vào của cảng sẽ được triển khai đầu tư ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt phù hợp với giao thông của TP.HCM.

Hiện số lượng hành khách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phục vụ là 36 triệu người. So với 25 triệu hành khách theo quy hoạch được công bố năm 2015, con số này đã tăng 1,5 lần. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cũng như nâng cao năng lực phục vụ hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất, một trong những cảng hàng không lớn nhất Việt Nam là vô cùng cần thiết và cấp bách.


Hôm nay (1/10), công bố điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Hôm nay (1/10), công bố điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Hôm nay (1/10), Bộ GTVT sẽ tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước