TP.HCM đảm bảo đủ khẩu trang và bộ xét nghiệm COVID-19 cho người dân

VTV9-Thứ hai, ngày 16/03/2020 20:12 GMT+7

TP.HCM đo thân nhiệt hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - 17h hôm nay (16/3), thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM đã có buổi họp giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19.

Cuộc họp này sẽ trở thành cuộc họp định kỳ hàng ngày để thành phố bàn về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm cập nhật và giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin về dịch bệnh. Tham dự buổi họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đã có kế hoạch cung cấp miễn phí khẩu trang cho 2 triệu học sinh trong ít nhất một tháng đầu nếu tháng 3 này học sinh đi học lại.

600 điểm bán hàng của Saigon Co.op tại TP.HCM cũng khẳng định có đủ nguồn cung khẩu trang cho thành phố trong thời gian tới. Tuy nhiên để tránh trường hợp thu gom số lượng nhiều của các đầu mối, các điểm bán hàng của Saigon Co.op chỉ phân phối số lượng nhất định cho người dân. Hiệp hội doanh nghiệp thành phố cũng mong muốn tham gia cung cấp các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch.

Sở Y tế cho biết thành phố đã chuẩn bị 3.000 bộ xét nghiệm, dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ có 10.000 bộ xét nghiệm để sẵn sàng xét nghiệm cho người dân trên diện rộng. Hiện thành phố có 600 giường của bệnh viện dã chiến, 20 phòng áp lực âm tại bệnh viện dã chiến, đề phòng trường hợp bệnh gia tăng trong tháng 5, tháng 6. Các sở, ban ngành và 24 quận, huyện cũng triển khai nhiều tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước