TP.HCM: Đẩy mạnh an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/05/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng, Sở LĐ-TBXH TP.HCM đã tổ chức mít tinh hướng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" để nâng cao ý thức về an toàn tại các công trình xây dựng.

Trong năm 2016, tại TP.HCM đã xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn lao động. Đáng chú ý là hơn phân nửa số này thuộc lĩnh vực xây dựng. Tỷ lệ tử vong cao thường là do ngã từ trên cao, điện giật, hay va đập. Trước thực tế này, Sở Xây dựng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa tổ chức mít tinh để hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" diễn ra trong tháng 5 này, để nâng cao ý thức về an toàn tại các công trình xây dựng.

Đơn cử như tại các công trường dự án Jamona City, thường có hơn 10 nhà thầu và hàng ngàn công nhân làm việc, mức độ hiểu biết, kinh nghiệm, ý thức an toàn lao động là không đồng đều. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị các công trình xây dựng phải chú trọng vào các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, như cần trục, vận thăng, giàn giáo…

Trong tháng này, thanh tra xây dựng cũng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn tại các công trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước