TP.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính

Diệu Thư (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 21:07 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM cần đẩy mạnh chính quyền điện tử, nhất là các lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan...

Ngày 21/7, làm việc với UBND TP.HCM về cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao thành phố đã xác định cải cách hành chính là 1 trong 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ này, đã đề xuất triển khai thí điểm các sáng kiến như cơ chế một cửa liên thông điện tử 4 trong 1 trong việc cấp giấy phép xây dựng, thí điểm thành lập Ban An toàn vệ sinh thực phẩm...

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại như chất lượng cải cách hành chính một số nơi còn thấp, ý thức của một số cán bộ công chức chưa cao, vẫn còn hồ sơ trễ hạn, ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan đơn vị chưa đồng bộ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu:

- TP.HCM cần triển khai hiệu quả thí điểm cơ chế đặc thù về cải cách hành chính;

- Đẩy mạnh chính quyền điện tử, nhất là các lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan...;

- Thực hiện đo lường đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm cho công chức, viên chức thấm nhuần tư tưởng cán bộ là công bộc của dân, phục vụ nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước