TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai 3 dự án BT giao thông

VTV9-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 08:53 GMT+7

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh chật hẹp nhưng lưu lượng giao thông cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất UBND thành phố thực hiện thí điểm quy trình triển khai đầu tư dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trong lĩnh vực giao thông.

Ba dự án được đề nghị là các dự án nâng cấp đường Nguyễn Cư Trinh, nạo vét tuyến sông Tắc và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa.

Theo đó, dự án nâng cấp đường Nguyễn Cư Trinh và nạo vét sông Tắc được cho là sẽ giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái cả đường bộ lẫn đường thủy, kết nối và thông suốt các cụm cảng tại khu vực quận 9, quận Thủ Đức… Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này là hơn 1.900 tỷ đồng.

Riêng dự án mở rộng đường Trần Đại Nghĩa sẽ góp phần kết nối giao thông khu công nghiệp Đức Hòa - khu đô thị Sing Việt - khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng như kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Kiểm soát vốn vay dự án BT, BOT giao thông để tránh rủi ro Kiểm soát vốn vay dự án BT, BOT giao thông để tránh rủi ro

VTV.vn - Chưa đầy một năm qua, NHNN đã phải 3 lần phát công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước