TP.HCM: Đề xuất trả lương gắn với hiệu quả công việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/02/2018 16:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - TP.HCM muốn tính toán lại việc trả lương cán bộ, công chức, viên chức gắn với hiệu quả công việc.

Đây là một trong những đề xuất cụ thể của UBND TP.HCM vừa được gửi đến các cơ quan Trung ương, nhằm phục vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương.

Theo UBND thành phố, bảng lương hiện nay còn nặng về bằng cấp. Theo định kỳ 2 hoặc 3 năm công chức sẽ được nâng một bậc lương, thay vì căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm và chức vụ đảm trách. Các mức lương trong bảng lương công chức hành chính chưa phản ánh được giá trị cống hiến của người lao động.

UBND TP kiến nghị điều chỉnh chế độ hưởng lương của công chức để thu hút nhân tài và nâng cao trách nhiệm của công chức. Theo đó, tiền lương tối thiểu của công chức ít nhất phải bằng tiền lương thấp nhất của người lao động đã qua đào tạo làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Việc chi trả lương thông qua thang, bảng, bậc lương phải gắn với trình độ, thâm niên, chất lượng hiệu quả công việc.

Đề xuất trả lương công chức theo thực tế công việc: Cư dân mạng bàn luận gì? Đề xuất trả lương công chức theo thực tế công việc: Cư dân mạng bàn luận gì?

VTV.vn - Một số chuyên gia đề xuất trả lương theo công việc chứ không theo bằng cấp nhằm tăng hiệu quả bộ máy, chấm dứt tình trạng công chức "sáng vác ô đi, tối vác về".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước