TP.HCM gấp rút xử lý hơn 17.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng

Hạnh Vân - Hồng Việt (VTV9)-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 06:36 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp vào ngày 9/11, UBND TP.HCM đã yêu cầu phải rà soát, xử lý hơn 17.000 hồ sơ chưa được cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM còn hơn 17.000 trường hợp chưa được cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở. Điều này khiến nhiều người dân không thể thế chấp, sửa chữa hay sang nhượng tài sản mà mình bỏ tiền ra mua.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, để giải quyết 17.000 hồ sơ nói trên, Sở sẽ chia thành 4 nhóm. Đối với trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan này sẽ xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thậm chí đề nghị Bộ xem xét cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2014 - 1/1/2018 nếu mua bán đó đúng với thực tế, không có tranh chấp về mặt pháp lý.

Đánh giá về con số hơn 17.000 hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận, lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng phải xem xét lại trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp đến 58.000 hồ sơ/tháng. Nếu không kịp thời giải quyết, số hồ sơ tồn đọng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 17.000 trường hợp.

Có một thực tế là trong số 1.200 người tham gia giải quyết hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, chỉ có 50% là công chức, số còn lại là hợp đồng lao động nên còn có những thiếu sót. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng cán bộ ngại tiếp dân nên việc chậm trễ bị kéo dài. Lãnh đạo UBND TP.HCM lưu ý, sau ngày 30/11, UBND các quận, huyện phải trả lời cho từng trường hợp bị vướng mắc. Trên cơ sở dữ liệu này, UBND thành phố sẽ kiến nghị Trung ương để có câu trả lời minh bạch với dân.


TP.HCM quyết tâm sửa sai trong quản lý nhà đất công TP.HCM quyết tâm sửa sai trong quản lý nhà đất công

VTV.vn - Khẳng định quyết tâm sửa sai, UBND TP.HCM cho biết sẽ rà soát lại để quản lý sử dụng hiệu quả tối đa nguồn tài nguyên quý nhưng rất hạn hữu này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước