TP.HCM: Khó đưa người đi cai nghiện tập trung

Thanh Hải (Trung tâm THVN tại TP.HCM)-Thứ hai, ngày 27/10/2014 10:21 GMT+7

Trong suốt hơn 9 tháng đầu năm 2014, tại TP. HCM, không có bất cứ trường hợp nghiện ma tuý nào được đưa vào các trung tâm cai nghiện.

Từ đầu năm đến nay tại TP.HCM, tình trạng người nghiện ma tuý ngang nhiên chích, hút ma tuý tại nơi công cộng đã gây bức xúc cho người dân. Tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP,HCM, ngay trong lần tuần tra buổi sáng, công an xã đã bắt được 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, công an xã đã bắt được 45 vụ buôn bán tàng trữ chất ma túy và 180 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, công an và y tế - hai ngành liên quan để những làm các thủ tục đầu tiên đưa người nghiện đi cai tập trung đang gặp khó khăn, bế tắc. Vì vậy, toàn TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm không có bất cứ một trường hợp nào được đi cai nghiện tập trung, theo luật xử lý vi phạm hành chính và nghị định 221/2013 của Chính phủ, dù văn bản luật này đã có hiệu lực từ tháng đầu năm 2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước