TP.HCM lấy ý kiến về đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Diệu Thư (VTV9)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 12:13 GMT+7

VTV.vn - Đa số đại biểu đồng ý với đề án về về mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong giai đoạn từ năm 2018-2020.

TP.HCM sẽ dành 2.340 tỷ đồng để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong năm 2018 và làm thế nào tăng thu nhập tránh cào bằng. Đây là hai nội dung được đưa ra tại hội nghị "Phản biện xã hội Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vưc quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý" do UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức. 

Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia. Đa số đại biểu đồng ý với đề án về về mức chi trả trong giai đoạn từ năm 2018-2020. Cụ thể, bắt đầu năm 2018 tăng 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Năm 2019 tăng 1,2 lần.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề là chi trả như thế nào để tránh cào bằng, tạo động cơ làm việc. Đặc biệt ai sẽ là người đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo công bằng, hiệu quả, nên rất cần có một đề án về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

TP.HCM thí điểm tăng thêm thu nhập cho công chức TP.HCM thí điểm tăng thêm thu nhập cho công chức

VTV.vn - Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND thành phố Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công viên chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước