TP.HCM: Tình trạng xâm hại cây xanh diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/11/2016 17:08 GMT+7

Cây xanh ngã đổ trên đường An Dương Dương, TP.HCM tháng 8/2016. (Ảnh: Người lao động)

VTV.vn - Đó là một trong những thông tin đáng chú ý trong Hội thảo An toàn cây xanh đô thị tại TP.HCM.

Tại Hội thảo An toàn cây xanh đô thị tại TP.HCM do Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Đại học Nông Lâm tổ chức, các cơ quan chức năng cho biết tình trạng xâm hại cây xanh diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều hành vi cố tình phá hoại và xâm hại khi thi công công trình lân cận.

Tính trung bình trong một năm, tháng 6 là tháng có nhiều sự cố về cây xanh nhất. Đây là thống kê vừa được đưa ra trong Hội thảo An toàn cây xanh đô thị tại TP.HCM do Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Đại học Nông Lâm tổ chức.

Theo thống kê từ năm 2013-2015, tại TP.HCM có trung bình hơn 100 sự cố cây xanh vào tháng 6, cao hơn nhiều so với các tháng khác trong năm. Bên cạnh đó, quận 1 dường như là nơi nguy hiểm nhất trong các quận, huyện về sự cố cây xanh, khi trong 3 năm vừa qua, có gần 100 trường hợp cây ngã, nhiều hơn các nơi khác vài chục vụ; còn trường hợp gãy nhánh, nhiều hơn cả trăm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước