TP.HCM triển khai nhiều giải pháp giảm kẹt xe đầu năm học mới

Đức Hạnh - Văn Dương - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ ba, ngày 12/09/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Vào đầu năm học mới, tình trạng ùn ứ, kẹt xe càng nghiêm trọng hơn. TP.HCM đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết thực trạng này.

Tại TP.HCM, một số tuyến đường đi qua các trường học đã được điều chỉnh lại, cấm dừng, đỗ xe nhằm tăng khả năng lưu thông cho phương tiện. Thậm chí, nhiều trường cho phép phụ huynh chạy xe vào sân trường để đưa đón con, tránh trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường vào giờ cao điểm. Việc khuyến khích học sinh sử dụng phương tiện công cộng cũng là 1 trong 7 chương trình của TP.HCM nhằm giảm kẹt xe.

Một điểm chung là các giải pháp hiện tại đều chủ yếu xử lý về mặt kỹ thuật để không gia tăng các điểm kẹt xe, giảm kẹt xe cục bộ. Tuy nhiên, với 37 điểm kẹt xe đang tồn tại, để xóa bỏ các điểm nóng này, TP.HCM cần các giải pháp căn cơ, được thực hiện đồng bộ hơn trong bối cảnh ách tắc giao thông không chỉ diễn ra trong giờ cao điểm.

Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hơn khi bắt đầu năm học mới Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hơn khi bắt đầu năm học mới

VTV.vn - Vào tuần đầu tiên của năm học mới, tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm ở TP.HCM trở nên nghiêm trọng hơn.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước