Trách nhiệm để xảy ra thừa, thiếu giáo viên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 14:38 GMT+7

VTV.vn - Cả nước hiện thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu nhiều giáo viên nhất, tới gần 44.000 người.

Vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ đang xảy ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Nội vụ hiện còn một số quan điểm chưa thống nhất liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên.

Đây là vấn đề được tranh luận tại Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào sáng nay (24/9). Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì.

Tại Phiên giải trình, các đại biểu đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của 2 cơ quan quản lý nhà nước, là Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu trong việc để xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên hiện nay?

Tính đến ngày 15/8, cả nước hiện thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu nhiều giáo viên nhất, tới gần 44.000 người. Riêng cấp THCS hiện xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ giữa các môn học ở một số cơ sở giáo dục, giữa các địa phương trong một tỉnh mà không điều tiết được; và giữa các tỉnh thành phố. Do tình trạng thiếu giáo viên, một số nơi đã hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao, không đúng với quy định hiện hành như Krong Pắk (Đắk Lắk), Cà Mau, Hà Nội, Phú Yên dẫn đến việc phải sa thải hàng loạt gây bức xúc trong dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước