Trách nhiệm trong xử lý xe quá khổ, quá tải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/06/2019 08:01 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra xe quá khổ

VTV.vn - Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông các cấp cùng với chính quyền, Công an địa phương xử lý xe quá khổ, quá tải.

Hôm 5/6, khi được các đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong quản lý xe quá khổ, quá tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng việc quản lý xe quá khổ, quá tải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Với trách nhiệm của mình, Bộ đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông các cấp cùng với chính quyền, Công an địa phương xử lý xe quá khổ, quá tải.

Thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, bởi đây là hành vi gây mất an toàn giao thông và phá hoại tài sản của Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước