Tràn lan bánh kẹo Tết “3 không” ở TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/02/2018 17:59 GMT+7

VTV.vn - Cứ dịp cận Tết Nguyên đán, thị trường mứt, bánh kẹo Tết "3 không" - không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng - lại diễn biến sôi động bởi giá bán rẻ.

Ghi nhận tại chợ Bình Tây, TP.HCM, hàng tấn bánh kẹo Tết đổ về mỗi ngày: bánh rong biển, kẹo dẻo, chocolate đồng tiền, hộp quà kẹo, hàng chục loại mứt khác nhau... Tất cả đều không có nhà sản xuất, nhãn mác, thành phần và hạn sử dụng.

Các tiểu thương cho biết hàng bánh kẹo là hàng của Việt Nam hoặc ngoại nhập. Đặt câu hỏi vì sao trên từng cái bánh, cái kẹo không có nguồn gốc rõ ràng, các tiểu thương cho biết, trên thùng lớn có đầy đủ thông tin nhưng khi xé lẻ ra bán thì không còn. Một đặc điểm chung của những sản phẩm bánh kẹo ở đây là không bán theo gói mà theo kilogram với mức giá khá rẻ chỉ từ 30.000 đồng, mứt các loại chỉ từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Mức giá này đang rẻ hơn từ 10 - 20% so với các sản phẩm cùng loại.

Tại một cửa hàng, phóng viên được chào mời khá nhiệt tình các loại bánh kẹo, cũng đều không có nhãn mác, xuất xứ. Khi phóng viên đặt câu hỏi về hạn sử dụng sản phẩm, chủ cửa hàng cam kết sẽ bao hạn sử dụng, muốn để ngày có hạn bao lâu cũng đều được.

Theo nhiều chuyên gia thực phẩm, để có giá rẻ, các cơ sở sẽ chọn những loại đường hóa học, tinh bột sắn thay thế, dẫn đến nhiều nguy cơ độc hại cho sức khỏe.

Kinh nghiệm chọn mua bánh kẹo, mứt ngon và an toàn ngày Tết Kinh nghiệm chọn mua bánh kẹo, mứt ngon và an toàn ngày Tết

VTV.vn - Để lựa chọn được bánh kẹo và mứt Tết đảm bảo vệ sinh, giá cả hợp lý, quý vị có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước