Tràn lan quảng cáo bao đỗ thi bằng lái xe

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 09:21 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên VTV, hiện nay những quảng cáo về học và cam kết thi đỗ được gửi tràn lan qua tin nhắn điện thoại.

Cam kết thi đỗ, chống trượt, nhận bằng lái xe mới phải trả tiền. Chắc chắn, không ít lần, những tin nhắn quảng cáo về học và thi lấy bằng lái xe một cách dễ dàng được nhắn vào số điện thoại cá nhân.

Giá cao nhất để có một chiếc bằng lái xe máy chưa đến 400.000 đồng và nhiều quảng cáo còn khẳng định: Chỉ cần xuất hiện tại điểm thi 30 phút, bằng lái xe sẽ được gửi về tận nhà. Nhiều người cho rằng chưa bao giờ việc học và lấy bằng lái xe máy dễ dàng như lúc này.

Tâm lý ngại làm hồ sơ, thủ tục, sợ thi trượt của nhiều người có nhu cầu lấy bằng lái xe là nguyên nhân chính khiến cho những dịch vụ tuyển sinh học và cấp bằng lái xe bao đậu được quảng cáo tràn lan. Nó cũng trở thành nỗi lo không chỉ về chất lượng đào tạo, mà còn là nỗi lo đóng tiền thật mua bằng lái xe giả để lưu thông trên đường.

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đang đưa ra nhiều giải pháp để siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Mới đây, Tổng Cục đường bộ đã ra quy định, những trường hợp không vượt qua kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe thì phải đủ 30 ngày sau mới được đăng ký thi lại. Đồng thời, yêu cầu các Trung tâm sát hạch lắp bổ sung camera giám sát tại phòng thi lý thuyết và trên sa hình. Dữ liệu phải được truyền trực tiếp về Tổng Cục đường bộ Việt Nam để giám sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước