Trang bị kỹ năng phòng chống thiên tai cho các cán bộ 19 tỉnh, thành phía Nam

VTV9-Thứ hai, ngày 19/11/2018 14:08 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Tại hội nghị, các đại biểu đã cung cấp thêm những kiến thức, khả năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ xã, phường và ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 19 tỉnh, thành phố.

Một trong những nguyên nhân khiến thiên tai để lại hậu quả nặng nề là do sự chủ quan của con người. Nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, sáng nay (19/11) tại Cần Thơ, Tổng cục Phòng chống thiên tai và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tập huấn cho các cán bộ xã, phường và ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 19 tỉnh, thành phía Nam.

Thiên tai, bão ngày càng càng diễn biến khó lường. Chỉ riêng thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 24 vụ giông lốc, 7 vụ sạt lở khiến hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái. Chính vì vậy, từ năm 2016, Chính phủ đã đưa phòng chống thiên tai vào 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cung cấp thêm những kiến thức trong lĩnh vực này như: nắm thông tin, dự báo thiên tai; các cấp độ phòng chống thiên tai; phương án di dời dân; cách thức huy động lực lượng ứng cứu khi xảy ra các tình huống khẩn cấp…

Các đại biểu cũng góp ý điều chỉnh một số điều trong sổ tay ứng phó thiên tai mà ban tổ chức chuẩn bị cung cấp cho các xã nông thôn mới trên cả nước.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm việc tại Đà Nẵng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm việc tại Đà Nẵng

VTV.vn - Sáng nay (20/8) đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước