Trắng đêm tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68

Theo VOV-Thứ hai, ngày 10/11/2014 07:26 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật (người đứng áo đen) động viên 3 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngoài tàu của ngư dân, 5 tàu của lực lượng chức năng tìm kiếm suốt đêm qua đến sáng nay (10/11).

Trong suốt đêm qua đến sáng nay (10/11), các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các thủy thủ đi trên tàu Phúc Xuân 68 bị mất tích sáng 9/11 trên vùng biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Như tin đã đưa, vụ va chạm giữa tàu Phúc Xuân 68 và tàu Nam Vỹ 69 trên vùng biển cách thành phố Nha Trang 15 hải lý đã khiến tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại chỗ. Lúc bị nạn trên tàu có 11 thủy thủ, sau đó, đã cứu được 3 thủy thủ.

Trong cuộc họp vào tối 9/11, tại Cảng vụ Nha Trang, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường phương tiện và mở rộng khu vực tìm kiếm vào tận vùng biển các tỉnh như Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong đêm, dù khu vực biển tàu bị nạn có sóng mạnh nhưng 5 tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Cảng vụ Nha Trang vẫn nỗ lực, kiên trì tìm kiếm. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng điều động 11 tàu nhỏ để đi tìm kiếm tại khu vực ven bờ. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo đến các tàu hàng, tàu cá của ngư dân đánh bắt quanh khu vực có tàu bị nạn cùng phối hợp tìm kiếm.

Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết: “Huy động hết tất cả lực lượng, lực lượng tối đa để tìm kiếm, đặc biệt bà con ngư dân ở đảo ven khu vực xảy ra tai nạn, đặc biệt các địa phương đánh bắt cá gần đấy. Triển khai tìm kiếm trên diện rộng, từ Nha Trang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và từ Vũng Tàu đi ra, trải dài vùng tìm kiếm cứu nạn là tốt nhất. Ngoài tàu của các ngư dân đang có 5 tàu lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước