Tranh cãi quanh việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử

Việt Cường, Kiều Trinh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/03/2019 20:59 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý khẳng định việc thu phí là hợp lý nhưng nhiều người dân không đồng tình cào bằng giá vé vì họ chỉ đi lễ Phật, không có nhu cầu tham quan cả khu di tích.

2019 là năm đầu tiên thông tuyến kết nối Khu Di tích Yên Tử (Quảng Ninh) với Khu Văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Bắc Giang). Thế nhưng, nhiều du khách đi từ phía Tây Yên Tử lên Chùa Đồng (địa phận tỉnh Quảng Ninh) đã phải dừng lại tại nơi giáp ranh giữa 2 địa phương này để mua vé tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử. Điều này khiến nhiều khách hành hương thấy bất ngờ.

Cổng soát vé mới dựng được gần 1 tháng. Khách thập phương đi từ Bắc Giang, muốn lên Chùa Đồng cách đó khoảng 700m vẫn phải có vé tham quan giá 40.000 đồng/lượt. Thông tin từ bảng thông báo cho biết, việc thu phí được thực hiện theo nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh và theo Luật Phí và Lệ phí.

Nhiều du khách từ Bắc Giang cho biết họ chỉ lên chùa Đồng lễ Phật chứ không có nhu cầu tham quan cả quần thể Yên Tử. Vì thế, nhiều người không thoải mái trước việc cào bằng giá vé.

Trước những băn khoăn này, lãnh đạo thành phố Uông Bí cho biết, vé tham quan dùng chung cho cả quần thể, chứ không có vé riêng cho từng điểm di tích. Việc thu phí bắt đầu từ năm 2018 để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và hoạt động của Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Trả lời báo chí, Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch khẳng định việc thu phí tại Yên Tử là đúng quy định của pháp luật. Bộ cho rằng đây là chủ trương đúng đắn của các địa phương để giảm tải ngân sách, tạo nguồn lực tu bổ di tích, bảo tồn di sản.

Một câu hỏi lớn cũng được đặt ra là "Nếu thu phí để tái đầu tư cho di tích và môi trường, vậy tiền công đức do nhà chùa quản lý, không thuộc thẩm quyền của TP Uông Bí được dùng vào việc gì, trong khi mỗi năm, Yên Tử thu hàng chục tỷ đồng công đức, chưa tính tiền giọt dầu?".

Bắc Giang nỗ lực phát triển không gian văn hóa Tây Yên Tử Bắc Giang nỗ lực phát triển không gian văn hóa Tây Yên Tử

VTV.vn - Tây Yên Tử thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang đã gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - một dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước